Mỹ vừa phê duyệt dự án xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên mang tên Vineyard Wind với tổng cộng 84 turbine gió khổng lồ.

Trang trại này dự kiến được xây dựng cách bờ biển Nantucket và Martha’s Vineyard khoảng 22,2 km. Nó có khả năng sản xuất 800 megawatt điện, đủ cung cấp năng lượng cho 400.000 ngôi nhà.

Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với mục tiêu sản xuất năng lượng gió ngoài khơi đầy tham vọng của Chính phủ Mỹ, đó là bổ sung thêm 30 gigawatt điện gió vào lưới điện quốc gia tính đến năm 2030, mà còn góp phần tạo ra một số lượng lớn việc làm cho người dân trong khu vực.

Dự án sẽ được triển khai vào cuối năm nay và trang trại điện gió ngoài khơi dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2024. Tổng kinh phí của dự án ước tính khoảng 2,8 tỷ USD.

Nguồn: IFLscience.com